Bệnh viện Đa Khoa Long An “Segaero” hoạt động từ thiện tại TP Đà Nẵng: Mang niềm vui đến cho mọi người

Thứ ba, 13/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày 8 và 9-9, tại Hội trường UBND P. Khuê Trung và P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Đoàn y bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa Long An “Segaero” gồm 41 thành viên phối hợp Hội Chữ thập đỏ Q. Cẩm Lệ tổ chức  khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn Q.Cẩm Lệ. Nhiều trường hợp được khám và phẫu thuật tại chỗ, nhiều hộ nghèo, không có điều kiện thường xuyên chăm sóc sức khỏe đã được các  bác sĩ Hàn Quốc tận tình kiểm tra, phát thuốc đặc trị những bệnh thông thường, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Chia sẻ với Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Lee Hee Jeong (50 tuổi), Phó Giám đốc Bệnh viện  Đa Khoa Long An “Segaero” khẳng định, tất cả thành viên trong đoàn đều nỗ lực hết sức mình vì sức khỏe và cuộc sống người dân.

 Bà Lee Hee Jeong trò chuyện với người dân TP Đà Nẵng.

P.V: Xin bà giới thiệu đôi nét về Bệnh viện Đa Khoa Long An “Segaero”?

Bà Lee Hee Jeong: Bệnh viện Đa khoa Long An “Segaero” là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài của Hàn Quốc, hoạt động tại tỉnh Long An được 5 năm. Bệnh viện gồm nhiều khoa, quy tụ y bác sĩ có chuyên môn cao cùng trang thiết bị hiện đại. Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, mặc dù kinh doanh chưa sinh lãi nhưng bệnh viện đặc biệt chú trọng đến công tác từ thiện xã hội, tổ chức nhiều đợt cứu trợ, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào nghèo, tàn tật, gia đình thuộc diện chính sách ở các vùng sâu, vùng xa.

 Các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Long An “Segaero” khám bệnh cho người nghèo Q. Cẩm Lệ.

P.V: có thể nói rõ hơn công việc của Đoàn tại TP Đà Nẵng và các hoạt động từ thiện của bệnh viện?

Bà Lee Hee Jeong: Đây là lần thứ 5 chúng tôi tổ chức hoạt động từ thiện tại địa bàn Q. Cẩm Lệ. Cụ thể, ngoài việc khám chữa bệnh tại chỗ, bệnh viện còn chuẩn bị 600 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng tặng cho hộ nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam của Q. Cẩm Lệ. Với các tỉnh khu vực miền Trung, do điều kiện di chuyển khó khăn, mỗi năm chúng tôi có 2 đợt (kinh phí khoảng hơn 200 triệu đồng) để tổ chức các chuyến đi hoạt động từ thiện. Riêng khu vực các tỉnh miền Nam, mỗi tháng bệnh viện có 2 chuyến  đi (khoảng 100 triệu đồng) đến với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Qua 5 năm hoạt động, chúng tôi đã khám chữa bệnh thường xuyên cho 30 nạn nhân chất độc da cam, xây dựng 46 căn nhà tình thương cho người nghèo, mổ tim cho 160 trường hợp và tặng quà trị giá hàng tỷ đồng cho người dân. Trong quá trình kinh doanh, lãnh đạo bệnh viện xác định, hoạt động từ thiện là một trong những tiêu chí quan trọng, không chỉ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống mà qua đó còn thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ 2 nước Hàn Quốc và Việt Nam.

P.V: Cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.

Thảo Ngọc

(thực hiện)